Du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05

(VOV5) - Dịp lễ 30/04 và 01/05 năm nay trùng với ngày cuối tuần, do đó, người lao động và học sinh, sinh viên tại Việt Nam được nghỉ 4 ngày. Với khoảng thời gian này, thị trường du lịch dịp nghỉ lễ đang thu hút khá nhiều du khách, trong đó những tour ngắn ngày với các tuyến du lịch trong nước và quanh khu vực Đông Nam Á nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. 

Du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 - ảnh 1
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Sapa tiếp tục là điểm đến được du khách lựa chọn. Ảnh: Huy Lê

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Đã thành thông lệ, mỗi khi bước vào dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng lại tăng cao. Sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán, dịp lễ 30/4 là kỳ nghỉ lý tưởng để du khách lựa chọn cho mình và gia đình hành trình phù hợp cho chuyến du lịch, tham quan, khám phá hay nghỉ dưỡng… Với thời gian nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, xu hướng năm nay khách hàng chọn chương trình tour ngắn ngày với các tuyến du lịch trong nước và quanh khu vực Đông Nam Á. Tại nhiều công ty du lịch ở Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký tham gia các chuyến du lịch nội địa và quốc tế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Nguyễn Thùy Dương, công ty lữ hành The Sinh Tourist, cho biết: "Hiện tại, khách du lịch đăng ký chủ yếu tour đi nghỉ biển trong nước. Đây là một xu hướng mới của năm nay. Đồng thời, du khách chủ yếu lựa chọn gói du lịch ngắn ngày, 3 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm. Các tour ngắn ngày trong nước được lựa chọn nhiều như tour khám phá đảo Cô Tô, Hạ Long, Vân Đồn, Suối Moọc...".

Đặc biệt, năm nay, các điểm du lịch của Ninh Bình như Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái Vân Long... được nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài đăng ký lựa chọn. Đây là các địa điểm xuất hiện trong bộ phim bom tấn ăn khách của Hollywood "Kong: Skull Island" (Kong: Đảo đầu lâu). Chị Nguyễn Thùy Dương giới thiệu: "Mới đây, phim trường Kong: Đảo đầu lâu đã được tỉnh Ninh Bình phục dựng lại. Ở đây có các ngôi lều hình chóp bằng tre nứa, trang trí bằng các vật dụng đồng quê quen thuộc như nơm, giỏ bắt cá và cờ phướn màu đỏ. Chiếc tàu chiến của đoàn thám hiểm cũng được phục dựng. Du khách sẽ được đi thuyền đến tham quan địa điểm này và hoàn toàn miễn phí. Mọi người có thể chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây".

Du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 - ảnh 2
Tour thăm quan vịnh Hạ Long trong 3 ngày 2 đêm cũng được nhóm khách gia đình và khách đoàn lựa chọn. Ảnh: Cam.bgl

Bên cạnh đó, một số điểm đến khác cũng được đặt tour nhiều như SaPa, Mộc Châu, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Mũi Né… Đặc biệt, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 mang chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” diễn ra từ ngày 29/4 đến 30/5/2017 đang được nhiều du khách quan tâm. So với năm ngoái, năm nay lượng khách đi tour trong nước nhiều hơn, tăng khoảng 20% - 30%. Giá tour dịp này chỉ tăng nhẹ, một số tour không tăng so với ngày thường. Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng nội địa với chi phí phải chăng của du khách, các hãng lữ hành triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại để khách hàng lựa chọn như: Đà Nẵng- Hội An 4 ngày giá 4,75 triệu; tham quan Nha Trang, 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới trong 4 ngày giá từ 5,39 triệu; Phú Quốc – “công quốc Monaco của Việt Nam” 4 ngày giá 5,99 triệu; “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt 4 ngày giá 5,375 triệu; miền đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” Tuy Hòa 3 ngày giá 4,85 triệu…

Bên cạnh các tour du lịch sôi động do các hãng lữ hành tổ chức, năm nay, xu hướng tự thuê xe tự lái hoặc đi xe của gia đình để tổ chức tour mini 1-2 ngày cũng được khá nhiều người lựa chọn. Chị Đỗ Thanh Hòa, ở Hà Nội, cho biết dịp nghỉ lễ năm nay gia đình chị kết hợp cùng gia đình một người bạn tổ chức một tour picnic, dã ngoại ở một resort cách Hà Nội khoảng 50 - 100km. "Dịp nghỉ lễ những năm trước gia đình tôi thường đi du lịch xa, vào Sài Gòn hoặc đi tour miền Tây. Nhưng năm nay tôi và gia đình người bạn thử tự tổ chức tour gần xem thế nào. Chúng tôi lựa chọn resort ở các vùng ngoại thành gần núi có khí hậu mát mẻ trong lành, thích hợp để cả gia đình nghỉ ngơi Mức giá nhìn chung cũng không quá đắt, mỗi gia đình chỉ tốn khoảng 7 triệu đồng. Thức ăn tự mua, tự chế biến đảm bảo sạch sẽ và chất lượng" - chị Hòa chia sẻ.

Cùng với sự sôi động của thị trường trong nước, thị trường du lịch nước ngoài cũng nằm trong sự phân luồng nổi trội của dòng tour ngắn ngày đến các địa điểm gần như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản... Mức giá tour các nước Đông Nam Á ở mức vừa phải dao động từ 6-9 triệu đồng. Ngoài ra, các địa điểm như Myanmar, Phillippines, Bali (Indonesia) cũng được không ít khách hàng lựa chọn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác