Đường rộng nhất thành phố Nha Trang sẽ mang tên Võ Nguyên Giáp

(VOV5) - Tuyến đường này có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ, lộ giới 60m, chiều dài gần 9 cây số.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang lập hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án đặt tên đường tại thành phố Nha Trang. Theo đó, sẽ có tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đường rộng nhất thành phố Nha Trang sẽ mang tên Võ Nguyên Giáp - ảnh 1 Ảnh: Khánh Hòa online

Theo đề án này, toàn thành phố Nha Trang có hơn 290 tuyến đường được đề nghị đặt tên.

Có 4 tuyến đường lớn mang tên các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như: đường Lê Duẩn tại Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch tại sân bay Nha Trang cũ; đường Trường Chinh và đường Võ Chí Công đặt tại Khu đô thị Mỹ Gia; đường Võ Nguyên Giáp đặt cho đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng.

Tuyến đường này có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ, lộ giới 60m, chiều dài gần 9 cây số. Đây là tuyến lớn nhất thành phố Nha Trang hiện nay, khi hoàn thành sẽ mang đến sự đổi thay cho khu vực phía Tây của thành phố và Đông Nam của huyện Diên Khánh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác