Giao ban báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(VOV5) -Trong giai đoạn hiện nay, người làm báo, cơ quan quản lý báo chí phải bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng.

Sáng 18/6, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông tin về kết quả thông tin nổi bật của báo chí trong tuần qua; nội dung công tác đối ngoại trên báo chí và các nội dung cần tập trung tuyên tuyền thời gian tới...  

Giao ban báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 1Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ-Ảnh VOV.VN

 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho rằng: "Nhiều cơ quan báo chí có đội ngũ tương đối lớn và có điều kiện tương đối thuận lợi đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Hiện các cơ quan báo chí đang thực hiện đề án về quy hoạch báo chí do Trung ương đã thông qua và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban, của Bộ Thông tin truyền thông, của Hội Nhà báo, chúng tôi đang tái cấu trúc lại Đài Tiếng nói Việt Nam. Làm sao để bộ máy tinh gọn hơn, lực lượng tinh nhuệ, chuyên nghiệp, vừa là bản lĩnh chính trị, vừa là chuyên môn nhưng vừa là đạo đức nghề nghiệp thật tốt."

Giao ban báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 2 Các đại biểu tham gia cuộc họp giao bannhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019). -Ảnh TTXVN

Phát biểu tại giao ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong giai đoạn hiện nay, người làm báo, cơ quan quản lý báo chí phải bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng. Khẳng định vai trò báo chí trong việc định hướng, phục vụ công tác tư tưởng, Phó Thủ tướng cho rằng: "Không chỉ phải nhanh nhạy, chính xác, báo chí Việt Nam cần luôn luôn đúng định hướng, trong bối cảnh bây giờ thông tin vô cùng nhiều vô cùng nhanh. Không chỉ áp lực về công việc mà đảm bảo yêu cầu về chính trị, chất lượng. Phải nói bây giờ tính nhạy cảm không phải chỉ có lãnh đạo các báo ngồi đây, một mức thôi mà của chính đội ngũ phóng viên, những điều chúng ta mắc phải phần nhiều về chính trị, phần nhiều là do chưa đủ nhạy cảm."

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam gửi tới đội ngũ các nhà báo trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác