Giới thiệu chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 4

(VOV5) - Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2017 hướng tới mục tiêu trao 1 nghìn suất học bổng và 5 nghìn phần quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình thương binh liệt sỹ…

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 4 và phát động cuộc thi viết về trẻ em.

Giới thiệu chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 4 - ảnh 1 Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Hòa Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại lễ phát động chương trình "Thắp sáng những ước mơ" (Ảnh: Ngọc Bích/giaoduc.net.vn).

Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2017 hướng tới mục tiêu trao 1 nghìn suất học bổng và 5 nghìn phần quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình thương binh liệt sỹ và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, trẻ em có nguy cơ bỏ học ở những vùng bị thiên tai, đồng bằng sông Cửu Long, Tây nguyên và một số tỉnh phía Bắc. Dự kiến, trong tháng 9 năm, Ban tổ chức sẽ phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắk, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, trao 450 suất học bổng và hơn 1 nghìn suất quà. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác