Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2017: Tiếp nhận 600 đơn vị máu

(VOV5) - Hành trình đỏ năm 2017 sẽ tổ chức tại 28 tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ ngày 1/7 - 30/7/2017.

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2017.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Hành trình đỏ xuyên Việt năm 2017.

Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2017: Tiếp nhận 600 đơn vị máu - ảnh 1 Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn, ký lá cờ kỷ niệm Hành trình Đỏ. Ảnh: hanhtrinhdo

Tại Ngày hội hiến máu đã tiếp nhận được khoảng 572 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận sẽ được bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sàng lọc thành nhiều chế phẩm, sau đó sẽ được phân bổ về các tỉnh nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị bệnh trong dịp hè.

Hành trình đỏ năm 2017 sẽ tổ chức tại 28 tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ ngày 1/7 - 30/7/2017, được chia làm hai hành trình theo miền Bắc, Nam, dự kiến sẽ tiếp nhận 25.000 đơn vị máu. Cho đến thời điểm này, đoàn hành trình đỏ đã tổ chức ngày hội hiến máu được 19 đợt thuộc 19 tỉnh, thành trên cả nước và tiếp nhận được gần 19.000 đơn vị máu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác