Hà Nội triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

(VOV5) - Hà Nội tập trung vào chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm, hướng tới mục tiêu 90-90-90" vào năm 2020". 

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS  - ảnh 1

Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Lã Thị Lan cho biết thực hiện Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm nay, Hà Nội tập trung vào chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm, hướng tới mục tiêu 90-90-90" vào năm 2020".

Trong Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS, Hà Nội tổ chức các hội nghị, hội thảo về xét nghiệm HIV tại cộng đồng; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS... 

Đáng chú ý, ngày 22/11, Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan cùng tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Trung tâm hội nghị quốc gia, với hi vọng nâng cao nhận thức của người dân, cùng tham gia hành động đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. 

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã và đang triển khai mạnh mẽ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS rộng khắp trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác