Hai trường đầu tiên được chứng nhận giảng dạy song ngữ tiếng Pháp xuất sắc

(VOV5) - Đây là lần đầu tiên lễ trao nhãn hiệu LabelFranceEducation được chính thức tổ chức tại Việt Nam.
Hai trường đầu tiên được chứng nhận giảng dạy song ngữ tiếng Pháp xuất sắc - ảnh 1 Nhãn hiệu LabelFranceEducation đã được ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM (áo đen) gắn ở cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: T.N

Sáng 19/11, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM và Viện Pháp tại Việt Nam rao nhãn hiệu LabelFranceEducation cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong vì chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong chương trình song ngữ tiếng Pháp. 

Chương trình song ngữ tiếng Pháp là một trong những hoạt động tiêu biểu nhất cho sự thành công về hợp tác song phương Việt - Pháp trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình do Bộ Giáo dục Pháp hỗ trợ, đã được Chính phủ Việt Nam chính thức đưa vào chương trình giáo dục quốc gia từ năm 1994 ở bậc trung học cơ sở. Đến năm 1998, chương trình này được triển khai tại bậc trung học phổ thông.

Phản hồi

Các tin/bài khác