Hành trình đỏ: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Hoa Lư” năm 2019

(VOV5) -  Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình ''Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VII.
Hành trình đỏ: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Hoa Lư” năm 2019 - ảnh 1 Đông đảo cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên các cơ quan và khối doanh nghiệp tỉnh tham gia chương trình. - Ảnh: ninhbinh.org.vn

Ngày 14/6, tại cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Ban Tổ chức hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội hiến máu ''Giọt hồng Hoa Lư'' năm 2019 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Chương trình Hành trình đỏ năm nay được triển khai tại 39/63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 13/6 đến 28/7.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ 2019, cho biết 6 năm qua đã có 46 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia Hành trình đỏ; góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tại các địa phương. Đây cũng là cơ hội cho các cơ sở truyền máu tập dượt thành công việc tiếp nhận hiến máu số lượng lớn.

Ngày hội ''Giọt hồng Hoa Lư'' năm 2019 phấn đấu vận động được 800 đơn vị máu. Dịp này, 6 cá nhân và 3 gia đình được Ban Tổ chức tôn vinh vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác