HLV Eriksson: “Việt Nam là đội mạnh nhất tôi từng gặp ở AFF Cup 2018“

(VOV5) - HLV Sven Goran Eriksson thẳng thắn thừa nhận rằng ĐT Philippines đã thua trước đội bóng mạnh nhất mà ông từng gặp ở AFF Cup 2018.

Dù cho rằng ĐT Philippines đã chơi tốt và rất nỗ lực nhưng HLV Sven Goran Eriksson cũng phải thừa nhận rằng ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà ông cùng các học trò từng chạm trán ở AFF Cup 2018. 

Đáng chú ý, trước khi thất bại trước ĐT Việt Nam, ĐT Philippines đã không thua trước ĐT Singapore, ĐT Indonesia và đặc biệt là ĐT Thái Lan ở giải đấu năm nay. 

HLV Eriksson: “Việt Nam là đội mạnh nhất tôi từng gặp ở AFF Cup 2018“ - ảnh 1
HLV Sven Goran Eriksson trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018

HLV Sven Goran Eriksson cho hay: "Chúng tôi đã phải đối đầu với một đối thủ mạnh và chơi rất tốt. Có thể nói đây là đội bóng mạnh nhất mà ĐT Philippines đã chạm trán từ đầu giải đến giờ". 

"Khi đối đầu với một đối thủ mạnh như ĐT Việt Nam, bạn đơn giản là không được phép để thủng lưới 2 bàn. Vậy mà chúng tôi lại để điều đó xảy ra." - HLV Sven Goran Eriksson nói thêm. 

Theo cựu thuyền trưởng ĐT Anh, ĐT Philippines đã chơi rất nỗ lực, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Đặc biệt, bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam là pha bóng hay, đòi hỏi sự chính xác cao độ và khả năng tổ chức tốt. 

HLV Sven Goran Eriksson cũng nhấn mạnh rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc: "Chúng tôi vẫn chưa bị loại khởi AFF Cup 2018. ĐT Philippines vẫn còn trận lượt về trước mắt và phải nỗ lực hết sức vì mục tiêu chung". 

Ngoài ra, HLV Sven Goran Eriksson cũng chia sẻ rằng ông không hề bất ngờ về sức mạnh thể chất của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng ĐT Philippines không mấy hài lòng khi trọng tài đã bỏ qua nhiều pha va chạm ở trận này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác