Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

(VOV5) - Sáng 24/5, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam tổ chức Hội thảo vai trò của  các tổ chức người khuyết tật trong việc thúc đẩy hiện thực hóa quyền của người khuyết tật.

Tại Hội thảo, Liên hiệp Hội về người khuyết tật cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm hiện thực hóa các quyền của người khuyết tật; có chính sách giúp đỡ người khuyết tật, như: trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khỏe, vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, miễn, giảm vé khi tham gia giao thông công cộng... Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, cho biết: "Trong những năm vừa qua, các Hội người khuyết tật giải quyết công ăn việc làm cho người khuyết tật. Chương trình vay  vốn để tạo việc làm cho người khuyết tật rất tốt. Nhiều hội đã thành lập các Trung tâm tự lực của người khuyết tật, tập hợp những người khuyết tật lại cung cấp sản phẩm cho xã hội, vận động các doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc".

Cả nước hiện có hơn 8 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 8,7% dân số. Thời gian qua, người khuyết tật được tiếp nhận nhiều dự án hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đào tạo nghề, phục hồi chức năng, hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, xe lăn, xe lắc. Qua đó, giúp người khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác