Hoa anh đào, cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

(VOV5) - Ngày 23/2, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tổ chức trồng thêm 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội). 

Hoa anh đào, cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 1 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình.

(Ảnh: Nguyễn Nga/TTXVN)

Tổng số cây hoa anh đào tại đây lên 1.700 cây. Chủ tịch UBND thành Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda tham gia trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn AEON và các tình nguyện viên đã tham gia ủng hộ cho chương trình, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Công viên Hòa Bình thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Được biết, lễ trồng hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình được khởi động từ năm 2017.

Phản hồi

Các tin/bài khác