Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch

(VOV5) -Hòa thượng đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng 

Ngày 2/7, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Cáo phó cho biết: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999-2004), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ năm 1995 đến năm 2017), do niên cao lạp trưởng, đã viên tịch vào lúc 14 giờ ngày 1/7 (nhằm ngày 18/5 năm Mậu Tuất), tại thành phố Huế. 

Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch  - ảnh 1Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Phương.  

Lễ tang được tổ chức tại chùa Lam Sơn. Lễ viếng chính thức: Bắt đầu vào lúc 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 7/7. Lễ truy điệu: Được cử hành lúc 6 giờ ngày 8/7, sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên Chùa Tra Am, phường An Tây, thành phố Huế. 

Hòa thượng họ Nguyễn, húy Văn Túy, pháp danh Nguyên Thanh, tự Đức Phương, hiệu Hải Nguyện, sinh năm Quý Dậu (1933) trong một gia đình có truyền thống mộ tín Phật giáo tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Với nhiều công lao to lớn, thành tích xuất sắc, đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng và của Giáo hội ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng đối với Đạo pháp và dân tộc: Huân chương Độc lập Hạng Ba; Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác