Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ: Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị

(VOV5) - Hội đã hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng với nhân dân Trung Quốc. 

Ngày 25/9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội (25/9/1993 – 25/9/2018).

Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ: Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị - ảnh 1 Hiệp Thiên Cung (chùa Ông) của cộng đồng người Hoa tại TP Cần Thơ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - Ảnh: qdnd

Trong 25 năm thành lập và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ đã hoạt động hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng với nhân dân Trung Quốc. Các hoạt động của Hội diễn ra thường xuyên với nội dung phong phú, có ý nghĩa chính trị - xã hội. Đặc biệt, thông qua các chương trình lớn như: Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung… đã tạo cơ hội để nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau; từ đó, khuyến khích người dân hai nước cùng xây dựng và thắt chặt quan hệ hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, cho biết trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới phương hướng, nội dung và phương hướng hoạt động; thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân, mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác để quan hệ Việt - Trung phát triển thực chất, toàn diện hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác