Hội Hữu nghị Việt - Nga hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

(VOV5) -Hội hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga hiện có 34 hội thành viên tại các tỉnh thành phố và 13 chi hội.

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ 13. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Năm chéo hữu nghị Việt-Nga 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (30/01/1950-30/01/2020).

Hội Hữu nghị Việt - Nga hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước - ảnh 1Hội nghị giao ban giữa năm 2019 của Hội Việt Nga với sự tham dự của gần 120 đại biểu
- Ảnh Hà Linh 

Phát biểu khai mạc, ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, nhấn mạnh: “Hội hữu nghị Việt Nga có thế mạnh là xuất phát từ tự nguyện, khó có tổ chức hữu nghị nào lại có tình cảm gắn bó bền chặt với nước Nga đến như vậy. Tuy vậy, điều mà chúng ta bàn ở đây không chỉ là những hoạt động đặc biệt kỷ niệm năm chéo hữu nghị Việt - Nga 2019, 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nga mà còn là những trăn trở làm sao đội ngũ thành viên của Hội được trẻ hóa. Tôi mong rằng Hội chúng ta tiếp tục duy trì những hoạt động thiết thực, xuất phát từ tình cảm góp phần cho ngoại giao nhân dân, cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nga”.

Hội Hữu nghị Việt - Nga hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước - ảnh 2Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu- Ảnh Hà Linh 

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về quan hệ Việt - Nga qua chuyến thăm Nga vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tại cuộc gặp giữa Hội hữu nghị Việt Nga, Nga -Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rõ ràng rằng, cho dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa hay tình hình thế giới có đổi thay như thế nào thì không gì có thể làm thay đổi sự quan hệ mật thiết, gắn bó, đối tác chiến lược toàn diện, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.”

Trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước (16/6/1994 – 16/6/2019) diễn ra các hoạt động điểm nhấn như hội thảo khoa học- thực tiễn về vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc gìn giữ phát triển tăng cường quan hệ Việt Nga,, chuyến thăm Việt Nam của các họa sĩ thiếu nhi Nga đoạt Giải Lớn cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”...do hai Hội Hữu nghị của Việt Nam và Nga tổ chức.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Việt Nam và Nga thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 2020, Hội Việt - Nga sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng như triển lãm ảnh về nước Nga, hợp tác hữu nghị Việt- Nga, xuất bản sách Người Nga nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong phú các sự kiện văn hóa khác.

Hội Hữu nghị Việt - Nga hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước - ảnh 3Một tiết mục văn nghệ tại Hội nghị-Ảnh Hà Linh 

Trước đó, chiều 28/7, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Nga và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67. Tại buổi tiếp Đoàn ở Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Hội phối hợp hoạt động với Hội hữu nghị Nga – Việt; quan tâm cuốn hút giới trẻ tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa để tạo nguồn lực tốt cho các hoạt động của Hội. Sáng ngày 29/06, Đoàn cũng có chuyến thăm quan làng gốm cổ Bát Tràng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hội hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga hiện có 34 hội thành viên tại các tỉnh thành phố và 13 chi hội ở các trường Đại học, quân binh chủng, tổ chức nghề nghiệp, cựu lưu học sinh các trường đại học Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác