Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

(VOV5) - hai bên tập trung  vào những vấn đề ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ hai nước như: trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Hội

Chiều 07/09, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ở thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu, có buổi tiếp kiến ông Xayxomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhân dịp Đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 4 đến 9/9/2017. Tại buổi tiếp kiến, bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo ông Xayxomphone Phomvihane về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Lào cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào.

Về phần mình, ông Xayxomphone Phomvihane đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cấp hội phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác - ảnh 1 Hai Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam-Lào trao cho nhau thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội giai đoạn 2017-2022. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Cũng trong chiều 7/9, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Trước đó, sáng 07/09, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu, tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do bà Inlavanh Keobounphanh, Chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ Lào dẫn đầu.Tại đây, hai bên tập trung  vào những vấn đề ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ hai nước như: trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Hội, giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; nâng cao năng lực và các hoạt động hợp tác quốc tế vì sự tiến bộ của phụ nữ.Kết thúc Hội đàm, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào giai đoạn 2017-2022).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác