Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12

(VOV5) - Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị công đoàn các cấp cần dành sự quan tâm đến người lao động ở vùng sâu, vùng xa.

Sáng 3/7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (khóa 16). 

Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị công đoàn các cấp cần dành sự quan tâm đến người lao động ở vùng sâu, vùng xa: “Tổng liên đoàn phải nỗ lực cùng với các cơ quan quản lý nhà nước để tạo nên cho người lao động việc làm bền vững. Thứ 2 là giải quyết những vấn đề xảy ra xung quanh quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ. Quan hệ lao động thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động, tranh chấp cá nhân, tập thể, công đoàn sẽ tham gia vào quá trình này như thế nào. Đó là 2 vấn đề tôi muốn nhấn mạnh.”

6 tháng qua, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo hiệu quả, lợi ích thiết thực của người lao động, tích cực triển khai Đại hội công đoàn các cấp. Những tháng cuối năm, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 12 dự kiến diễn ra tháng 9 tới. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác