Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

(VOV5) - Năm 2019, Hội Nông dân Việt Nam đặt ra ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có kết nạp 240.000 hội viên mới.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - ảnh 1

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu - Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Trong 2 ngày 1 và 2/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, Khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung, trong đó có tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cũng phát động thi đua năm 2019

Năm 2019, Hội Nông dân Việt Nam đặt ra ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có kết nạp 240.000 hội viên mới; 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác