Hội nghị khoa học quốc tế “Sự hình thành ngôi sao trong các môi trường khác nhau”

(VOV5) - Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện khoa học Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XIII, do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức.

Hội nghị khoa học quốc tế “Sự hình thành ngôi sao trong các môi trường khách nhau” khai mạc sáng 7/8 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hội nghị lần này không chỉ nghiên cứu về sự hình thành sao trong thiên hà mà còn tìm hiểu về sự hình thành sao trong các thiên hà khác, kể cả những nơi xa mà kính thiên văn không thể thấy được cấu trúc của nó; mở rộng ra còn nghiên cứu, mô phỏng về sự hình thành sao trong môi trường nguyên thủy, sự khởi đầu của vũ trụ.

Hội nghị diễn ra đến ngày 12/8 với sự tham gia của các 80 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu của 17 quốc gia, cùng với 30 sinh viên Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác