Hội thảo Giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục phổ thông

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh Hội thảo là dịp để cùng bàn về những vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục phổ thông. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chỉ rõ nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo Giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục phổ thông  - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội thảo - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, trước sự vận động, phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ, tri thức nhân loại, với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới, nền giáo dục đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới căn bản, toàn diện để đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh Hội thảo là dịp để lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng bàn về những vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trước yêu cầu phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác