Hôm nay khai mạc SEA Games 29

(VOV5) - Buổi lễ là dịp vinh danh những huyền thoại thể thao đã có những cống hiến quý báu cho sự phát triển của thể thao Malaysia nói riêng và thể thao khu vực Đông Nam Á nói chung.

Lễ khai mạc diễn ra tối 19/8, tại sân vận động Bukit Jalil (Malaysia). Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia YB Brig Gen Khairy Jamaluddin, buổi lễ là dịp vinh danh những huyền thoại thể thao đã có những cống hiến quý báu cho sự phát triển của thể thao Malaysia nói riêng và thể thao khu vực Đông Nam Á nói chung. Dự kiến có khoảng 84.000 khán giả tới Sân vận động quốc gia Bukit Jalil để theo dõi trực tiếp sự kiện này.

 Hôm nay khai mạc SEA Games 29 - ảnh 1 Chú hổ Rimau - linh vật của SEA Games 29. Ảnh: New Straits Times

Liên quan đến nội dung thi đấu, ngày 19/8, hầu hết các môn thi đấu sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho lễ khai mạc SEA Games 29. Môn thi duy nhất diễn ra trong ngày hôm là marathon. Đoàn Thể thao Việt Nam có 4 VĐV tham dự nội dung này là Bùi Thế Anh và Vũ Văn Sơn (dành cho nam), Hoàng Thị Thanh và Lê Thị Thoa (dành cho nữ

Trước đó, ngày 18/8, Đoàn Thể thao Việt Nam  giành thêm 1 tấm HCĐ ở nội dung cung 3 dây đôi nam nữ. Đây cũng là tấm HCĐ đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29. Hiện Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 2 HCB và 1 HCĐ ở bộ môn bắn cung, tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với  7 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Tiếp đó là Singapore: 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác