Hơn 11.600 lao động thi tiếng Hàn năm 2018

(VOV5) - Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 ngành sản xuất chế tạo sẽ chọn ra 6.300 người đủ tiêu chuẩn sang Hàn Quốc làm việc trong thời gian tới.

Hơn 11.600 lao động thi tiếng Hàn năm 2018 - ảnh 1

Kiểm tra an ninh để bảo đảm sự nghiêm túc của kỳ thi - Ảnh: qdnd.vn

Ngày 23/6, hơn 11.600 thí sinh đăng ký tham gia Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (EPS) ngành sản xuất chế tạo chính thức bước vào buổi thi đầu tiên, được tổ chức đồng loạt tại 2 cụm thi ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kỳ thi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức. Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 ngành sản xuất chế tạo sẽ chọn ra 6.300 người đủ tiêu chuẩn sang Hàn Quốc làm việc trong thời gian tới.

Thí sinh Nguyễn Bá Thực, ở Hải Dương, bày tỏ: “Đầu tiên là tôi muốn tìm hiểu, khám phá đất nước Hàn Quốc. Thứ hai là tôi muốn sang đó để có thể trưởng thành hơn. Tôi khá hồi hợp nhưng tự tin. Bước vào phòng thi, khả năng thi đỗ không dám chắc chắc lắm nhưng tôi cố gắng hết sức. Năm nay tỷ lệ chọi giữa các thí sinh không nhiều như năm ngoái thì tôi không lo lắm”.

Kỳ thi năm nay kéo dài 2 ngày từ 23- 24/6, tại 2 cụm thi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác