Hơn 300 nhân viên y tế ASEAN diễn tập ứng phó siêu bão

(VOV5) -Tình huống giả định là một cơn bão cường độ mạnh đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung gây thiệt hại nặng.

Sáng 27/3, tại thành phố Đà Nẵng, hơn 300 nhân viên y tế các nước ASEAN cùng tham gia diễn tập ứng phó y tế trong thảm họa. 

Cuộc Diễn tập quốc tế lần này thực hiện theo tình huống giả định là một cơn bão cường độ mạnh đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận.

Hơn 300 nhân viên y tế ASEAN diễn tập ứng phó siêu bão - ảnh 1Cuộc diễn tập quốc tế lần này thực hiện theo tình huống giả định, siêu bão đi vào biển Đông với sức gió 200 km mỗi giờ. càn quyết các tỉnh miền Trung. Ảnh VNexpress

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và Quản lý thảm họa kêu gọi sự giúp đỡ của các nước thành viên ASEAN cứu trợ nhân đạo. 10 đội y tế khẩn cấp của 9 nước thành viên ASEAN và Nhật Bản đến Đà Nẵng và Quảng Nam thông qua cảng hàng không Đà Nẵng phối hợp với các đội y tế của Đà Nẵng và Quảng Nam thiết lập các cơ sở y tế lưu động, tập trung cứu chữa người bị nạn.

Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, cho biết: "Chính phủ Việt Nam thể hiện sự cam kết sẵn sàng phối hợp với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ, ứng phó y tế trong tình huống xảy ra thảm họa tự nhiên ở quy mô khu vực. Đây là cơ hội quý báu để các đội ứng phó y tế quốc tế và Việt Nam được trao đổi, tăng cường năng lực chuyên môn về lập kế hoạch ứng phó trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác