Hơn 50 quốc gia tham dự cuộc thi an ninh mạng chủ đề Di sản Việt Nam

(VOV5) - Cuộc thi thu hút gần 280 đội thi tới từ hơn 50 quốc gia trên thế giới tham dự. 
 Hơn 50 quốc gia tham dự cuộc thi an ninh mạng chủ đề Di sản Việt Nam - ảnh 1Đội hỗ trợ kỹ thuật cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017. Ảnh TRẦN BÌNH

Cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017, với chủ đề "Di sản Việt Nam"(Vietnam Heritages) do Tập đoàn Công nghệ Bkav phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khai mạc sáng 16/12.

Với chủ đề Di sản Việt Nam, các đội tham dự cuộc thi có cơ hội tìm hiểu về những di sản văn hóa Việt mỗi khi giải thành công một đề thi.

Trải qua 5 năm tổ chức, cuộc thi an ninh mạng WhiteHat từ năm đầu chỉ có 66 đội tham gia, đến nay mở rộng quy mô quốc tế, thu hút trên 500 đội đến từ 57 quốc gia tham gia năm 2016. Cuộc thi đã khẳng định vị trí của Việt Nam về lĩnh vực an ninh mạng trên quy mô toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác