Hơn 60.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng

(VOV5) -Số lượng người làm việc bằng 106% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng qua, một số thị trường chính mà lao động Việt Nam tiếp tục hướng tới là: Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 30.800 người; tiếp đến là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Arab Saudi…

Hơn 60.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng - ảnh 1

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Ảnh: Hà Nam-VOV1

Để đạt mục tiêu đưa 110 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục triển khai một số giải pháp.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, cho biết: "Triển khai các giải pháp cho 6 tháng cuối năm, Cục tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó có việc xây dựng bộ hồ sơ về sửa đổi Luật đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2007. Ngoài ra, chúng tôi triển khai thực hiệc các quyết định của Thủ tướng về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại một số địa phương. Rồi triển khai các thỏa thuận ký với nước ngoài như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và lao động kỳ nghỉ tại Australia."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác