Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2: Nhiều vấn đề nóng được giải đáp

(VOV5) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ, chủ trì cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. 

Trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến việc mở việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông -Vận tải (GTVT) thuê tư vấn nước ngoài để báo cáo, đánh giá toàn diện tác động yêu cầu của vận tải hành khách hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong việc này, thành phố Hồ Chí Minh rất chủ động, có nhóm nghiên cứu của Thành phố và vừa qua Thủ tướng cũng đã nghe nhóm tư vấn đó báo cáo.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2: Nhiều vấn đề nóng được giải đáp - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. (TTXVN) 

Về kết quả rà soát hồ sơ phong hàm giáo sư và phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ: Thủ tướng rất quan tâm đến chất lượng các nhà khoa học Việt Nam. Ngay khi có ý kiến về vấn đề này, Thủ tướng đã chỉ đạo chấn chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm nghiêm túc và đánh giá chất lượng thực chất. Ngay cả ứng viên đủ giờ giảng, thì giảng dạy ra sao, thỉnh giảng thế nào để minh bạch vấn đề này…khả năng ngoại ngữ như nào, nếu chức danh được phong hàm chính thức thì đạt trình độ nào, đều có tiêu chuẩn cụ thể. Thủ tướng cũng giao cho Bộ Giáo dục thực hiện nghiêm túc, báo cáo tại kỳ họp tới với tinh thần làm rõ”.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các bộ, ngành đã giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến các phương án giải quyết cho BOT Cai Lậy; về việc thành phố Hà Nội cấm Uber, Grab ở một số tuyến phố trong thời gian qua; hạn chế đốt vàng mã ở các cơ sở tôn giáo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác