Họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày thống nhất nước Đức

(VOV5) - Quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Đức-Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm qua.

Họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày thống nhất nước Đức - ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỳ niệm (Ảnh: voh.com.vn)

Buổi họp mặt diễn ra sáng 30/9 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ Chí Minh (VDFG), tổ chức nhân kỷ niệm  27 năm Ngày thống nhất nước Đức (3/10/1990-3/10/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Wilhelm Meyer, Tùy viên Văn hóa-kinh tế, Tổng lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Đức-Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm qua, thể hiện qua các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đầu tư, thương mại....

Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các nhà đầu tư Đức tại Việt Nam và Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp được khánh thành, thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Đức đối với Việt Nam với tư cách một đối tác quan trọng trong khu vực.

Ông Wilhelm Meyer bày tỏ mong muốn VDFG, đặc biệt là các cựu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập tại Đức tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, là cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác