Họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

(VOV5) -Tỉnh Vĩnh Long hiện có 35 Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long ở 35 xã, phường, thị trấn với trên 40 ngàn tín đồ. 

Ngày 29/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị trong Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, đại diện Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939-18/5/2018 âm lịch). 

Họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - ảnh 1Quang cảnh buổi họp. Ảnh báo Vĩnh Long 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn trong thời gian qua. Ông Trương Văn Sáu mong rằng trong thời gian tới, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo trong tỉnh tích cực đẩy mạnh và phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện xã hội nhằm giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo. 

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 35 Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long ở 35 xã, phường, thị trấn với trên 40 ngàn tín đồ đang sinh hoạt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác