Hợp tác quốc tế trong phát triển và quản lý phương tiện truyền thông trên internet

(VOV5) -Để khai thác, sử dụng tốt mặt tích cực của báo chí điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định đối với việc kinh doanh lĩnh vực internet.

Sáng 24/10, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển thông tin Việt Nam”. tham luận tại hội thảo khẳng định: Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là sự xuất hiện và phát triển của mạng xã hội đã tác động mạnh mẽ, nhiều chiều vào tất cả các yếu tố căn bản của nền báo chí truyền thông từng quốc gia, trong đó có Việt Nam, được xem như một hàng hóa dịch vụ và làm biến đổi sâu sắc các nhóm công chúng truyền thông.

Hợp tác quốc tế trong phát triển và quản lý phương tiện truyền thông trên internet - ảnh 1Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định: Việt Nam không ngăn cấm mạng internet và số lượng người truy cập và tốc độ tăng trưởng hàng năm là minh chứng hiển nhiên cho điều đó.

Tuy nhiên, để khai thác, sử dụng tốt mặt tích cực của báo chí điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định đối với việc kinh doanh lĩnh vực internet, viễn thông, báo chí phát thanh, truyền hình tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: 

Chúng ta cần phải coi trọng việc phối hợp và hợp tác quốc tế trong phát triển và quản lý báo chí điện tử, trang tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Coi trọng việc giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho giới trẻ, quan tâm đến các yêu cầu chính đáng của họ về học hành, việc làm, đời sống. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái trên báo chí, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet của các thế lực thù địch, phản động."

Hợp tác quốc tế trong phát triển và quản lý phương tiện truyền thông trên internet - ảnh 2Tổng giám đốc ĐTNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Hộinghij 

Tại hội thảo, các diễn giả cũng làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn mạng xã hội và kinh nghiệm quản lý mạng xã hội ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, nhận diện thực trạng, vấn đề của mạng xã hội và quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội. Từ đó, đề xuất mô hình và giải pháp quản lý thông tin, truyền thông ở Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của tiến trình hội nhập, phù hợp với xu thế và bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác