Hợp tác trao đổi thông tin khoa học giữa Việt Nam và Maroc

(VOV5)- Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các kết quả nghiên cứu và các ấn phẩm khoa học mà hai bên quan tâm

Hợp tác trao đổi thông tin khoa học giữa Việt Nam và Maroc  - ảnh 1
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông (bên phải) và ông Abdallah Saaf, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội Vương quốc Morocco trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Vương quốc Maroc ký kết thoả thuận hợp tác nhằm thiết lập và củng cố hoạt động trao đổi thông tin khoa học về những chủ đề liên quan đến quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, an ninh khu vực và toàn cầu, phát triển kinh tế chính trị và văn hóa quốc tế. 


Theo đó, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Trung tâm Nghiên Cứu Khoa học Xã hội Vương quốc Maroc thời gian tới sẽ cùng trao đổi thông tin thường xuyên và chuyên sâu về các hoạt động khoa học của nhau. 


Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các kết quả nghiên cứu và các ấn phẩm khoa học mà hai bên quan tâm đã được xuất bản hoặc đăng trên trang điện tử. Hai cơ quan cùng tiến hành tham vấn về khả năng tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn tròn, tọa đàm khoa học, các phiên họp và thảo thuận luân phiên ở Maroc và Việt Nam; về khả năng tổ chức các hoạt động khoa học tương tự với sự tham gia của bên thứ ba; cùng tạo điều kiện cho việc trao đổi học giả, chuyên gia và các nhà nghiên cứu của hai bên. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác