Huy động các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ và sạt lở đất

(VOV5) -  Nhiều ngày qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra lũ quét và sạt lở đất làm nhiều người dân tử vong, gây ách tắc giao thông.
 Huy động các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ và sạt lở đất - ảnh 1
Khắc phục sạt lở trên các tuyến quốc lộ. Ảnh: báo Yên Bái

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ động huy động các lực lượng bộ đội, dân quân địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình, từ ngày 06/07 đến nay, mưa lũ làm 14 người thiệt mạng và mất tích; gây thiệt hại hơn 460 căn nhà và hơn 1430ha lúa. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại ổn định đời sống, đồng thời huy động lực lượng, máy móc xử lý các điểm sạt lở. Đến nay hầu hết các đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ đã khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác