Khách du lịch châu Á chiếm thị phần cao nhất trong số lượng khách đến Việt Nam

(VOV5) - Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. 

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua đạt gần 8,5 triệu lượt.

Theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm đến nay, nhiều sự kiện quốc tế và khu vực đã được tổ chức thành công tại Việt Nam như: Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019… đã góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Khách du lịch châu Á chiếm thị phần cao nhất trong số lượng khách đến Việt Nam - ảnh 1Ảnh: Báo Hà nội mới 

Sáu tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường châu Á vẫn chiếm thị phần cao nhất với 77,6% tổng số lượng khách; tiếp đó là khách đến từ châu Âu và khách châu Mỹ. Trong đó, hai thị trường quan trọng có số lượng khách đến Việt Nam đông nhất vẫn là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác