Khai mạc Chiến dịch Quốc gia “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”

(VOV5) - Ngày 13/6, tại Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, khai mạc Chiến dịch Quốc gia “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. 
Khai mạc Chiến dịch Quốc gia “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” - ảnh 1 Ông Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, tham gia hiến máu nhân đạo cứu người vào sáng nay (13/6) tại ngày hội Giọt hồng Đất Mũi. - Ảnh: baoanhdatmui.vn

Ngày 13/6, tại Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, khai mạc Chiến dịch Quốc gia “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Ngày hội tình nguyện hiến máu nhân đạo bắt đầu tại tỉnh Cà Mau lần này có chủ đề “Giọt hồng Đất Mũi”. Dự kiến Hành trình đỏ tại Cà Mau sẽ tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu.

Chị Nguyễn Hồng Nguyên, một người dân tham gia hiến máu, chia sẻ: “Khi trực tiếp tham gia hiến máu thì mình thấy công việc này rất ý nghĩa. Hiến máu không chỉ giúp cho những bệnh nhân cần máu mà còn giúp bản thân mình. Hiến máu có lợi chứ không có hại. Đặc biệt, khi bạn cho đi giọt máu của mình mà có thể giúp được người bệnh thì bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.”

Trong lần tổ chức Hành trình đỏ này, UBND tỉnh Cà Mau cũng trao tặng Bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngoài Cà Mau còn có 37 tỉnh thành khác đăng ký tham gia Hành trình đỏ năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác