Khai mạc hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019

(VOV5) - 300 nhà khoa học của Mỹ và Việt Nam tham dự diễn đàn khoa học hàng đầu này.

Ngày 10/6, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) đã khai mạc hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019.

Khai mạc hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019  - ảnh 1 GS Brian Boe - Đại diện Hội Toán học Mỹ, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: báo Bình Định

Hội nghị diễn ra từ 10 đến 13/6, dưới sự chủ trì của Giáo sư Ngô Bảo Châu (đại diện Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - Việt Nam và Đại học Chicago - Mỹ) cùng với Giáo sư Brian Boe (Đại học Georgia - Mỹ). 300 nhà khoa học của Mỹ và Việt Nam tham dự diễn đàn khoa học hàng đầu này.

Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu: Hội nghị nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu hoặc hướng đi mới trong các chuyên ngành khác nhau của Toán học, cơ hội để thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng Toán học Việt Nam và Mỹ; khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học của Việt Nam và Mỹ, tiếp cận các hướng nghiên cứu mới, hiện đại trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác