Khai mạc Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

(VOV5) - Sáng 24/3, Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Hơn 50 đại biểu đến từ 20 phân ban thành viên của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Ban Tổng Thư ký APF, Giám đốc Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ; đại diện một số Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán đã tham dự. 

Khai mạc Hội nghị Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ  - ảnh 1
Các đại biểu chụp ảnh chung (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN)


Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển đánh giá cao vai trò của APF với các mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ dân chủ, nhà nước pháp quyền, tôn trọng quyền con người, duy trì và phát triển tính đa dạng về văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã chủ động đề xuất các sáng kiến tham gia tích cực vào triển khai các chiến lược, chương trình hoạt động của cộng đồng, đóng góp quan trọng vào việc củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất nội khối, mở rộng quan hệ giữa các nước thành viên, qua đó góp phần vào sự thịnh vượng chung. 

Trong hai ngày 24 - 25/3, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra các phiên thảo luận về các nội dung: đánh giá việc triển khai Khung Chiến lược APF trong giai đoạn 2013- 2017 và chương trình hợp tác liên nghị viện giai đoạn 2017 - 2018; xem xét các sáng kiến hợp tác liên nghị viện đa phương và việc triển khai cụ thể tại Mali, Haiti, Madagascar, Burkina Faso.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác