Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, năm 2017

(VOV5) - Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức với mục đích giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, năm 2017 diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1-4/6.

 Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, năm 2017 - ảnh 1 Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Ảnh: cand

Hội thi năm nay có sự tham dự của hơn 600 vận động viên của 17 đoàn ở các tỉnh thành phía Nam, tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, chạy việt dã và đi cà kheo.

 Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, năm 2017 - ảnh 2 Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc. Ảnh: cand

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức với mục đích giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc; đồng thời khai thác, bảo tồn, phát triển các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc, phát triển rộng rãi phong trào luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác