Khai mạc Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 22

(VOV5) - Ngày hội Pháp ngữ ĐBSCL là một hoạt động văn hoá Pháp ngữ truyền thống, được tổ chức hàng năm luân phiên giữa các tỉnh, thành có dạy tiếng Pháp trong khu vực ĐBSCL. 

Tối ngày 9/3, tại công viên Lưu Hữu Phước thành phố Cần Thơ khai mạc “Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 22”. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Pháp cùng các Sở, Ngành liên quan và trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Khai mạc Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 22 - ảnh 1

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh Vincent Floreani

(Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ)

Ngày hội Pháp ngữ ĐBSCL là một hoạt động văn hoá Pháp ngữ truyền thống, được tổ chức hàng năm luân phiên giữa các tỉnh, thành có dạy tiếng Pháp trong khu vực ĐBSCL. Đây còn là dịp để cộng đồng người nói tiếng Pháp trong vùng, đặc biệt là hơn 8 ngàn học sinh và hơn 500 sinh viên tiếng Pháp giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển việc dạy, học tiếng Pháp ở các tỉnh, thành trong khu vực.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Trong những năm qua, thành phố Cần Thơ luôn duy trì tốt chương trình giảng dạy, tăng cường tiếng Pháp trong các trường phổ thông; tăng cường đào tạo chuyên môn, nhất là kỹ năng cho sinh viên; đưa vào chương trình đào tạo những môn học tự chọn liên quan đến du lịch, thương mại...; đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ với các doanh nghiệp Pháp. Các chương trình, dự án hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức phi Chính phủ của Pháp trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất thiết thực góp phần vào sự phát triển, an sinh xã hội của thành phố Cần Thơ.

Dịp này, trường Đại học Cần Thơ và tổ chức Franco – Viet Career ký kết hợp tác về giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng dành cho học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Pháp ngữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác