Khai mạc “Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017

(VOV5) -“Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017” diễn ra trong 4 ngày với các chương trình giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa truyền thống của các nước ASEAN.

Tối 21/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc “Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017”, với chủ đề “Chung tay đổi thay, kết nối toàn cầu”, nhằm tôn vinh giá trị trụ cột văn hóa-kinh tế của cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017) và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2017).

Khai mạc “Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017 - ảnh 1 Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc sự kiện (Ảnh QDND)

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sự kiện “Ngôi làng ASEAN- Thành phố Hồ Chí Minh 2017” được tổ chức nhằm chia sẻ và vun đắp tinh thần ASEAN của người dân và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và thông qua giao lưu kinh tế - văn hóa để đưa ASEAN đến gần gũi hơn với người dân Thành phố.

Khai mạc “Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017 - ảnh 2Du khách tham quan tại gian hàng giới thiệu văn hóa Việt Nam (Ảnh QDND) 

“Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017” diễn ra trong 4 ngày với các chương trình giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa truyền thống của các nước ASEAN;  các hoạt động giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp, quảng bá văn hóa, du lịch của 10 nước thành viên ASEAN. Các du khách tham dự "Ngôi làng ASEAN – Thành phố Hồ Chí Minh 2017" còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực phong phú của các quốc gia ASEAN và trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian, thực hiện các công việc tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam và các nước ASEAN. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác