Khai mạc sự kiện “Ngôi làng Châu Âu”

(VOV5) - Sự kiện "Ngôi làng Châu Âu" nằm trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa châu Âu” – hoạt động thường niên do Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng 18 Đại sứ quán các nước thành viên và Trung tâm Văn hoá châu Âu tổ chức.

Tối 04/05, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội sự kiện Ngôi làng Châu Âu chính thức được khai mạc. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa châu Âu” – hoạt động thường niên do Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng 18 Đại sứ quán các nước thành viên và Trung tâm Văn hoá châu Âu tổ chức.

Khai mạc sự kiện “Ngôi làng Châu Âu” - ảnh 1

Các gian hàng tại sự kiện

Với gần 30 sự kiện phong phú từ hòa nhạc, thể thao, chương trình biểu diễn văn hóa, thời trang, tới các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em và các hoạt động tương tác kiến thức thú vị. Tại đây còn trưng bày các gian hàng đến từ các công ty châu Âu, giới thiệu hàng hóa và các món ăn đặc sắc từ châu Âu đến người dân Hà Nội nói riêng, cũng như khách du lịch tham quan nói chung. Trong vai trò là Trưởng ban tổ chức chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh: Ngôi nhà chung Châu Âu nằm trong tuần lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Châu Âu – Việt Nam, muốn cho khán giả thủ đô thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất do các nghệ sĩ Châu Âu biểu diễn, bằng những decor, trang trí đặc biệt. mở rộng cho dân chúng thủ đô nói riêng cũng như cả nước nói chung biết được những văn hóa mang đậm tính Châu Âu”.

Trong lễ khai mạc còn diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: Biểu diễn acapella của nhóm Berywarm (Pháp), guitar của Tây Ban Nha và nhạc jazz của Hà Lan. Tại sân khấu ngoài trời còn có hoạt động biểu diễn cà kheo của 50 nghệ sĩ đến từ Bỉ và khúc côn cầu đường phố của Cộng hòa Séc.

Không dấu nổi niểm vui khi tham dự sự kiện, đại diện Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam, Jòzsef Terék chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự sự kiện như lần này, thật là tuyệt vời. Đây quả là một sự kiện quốc tế hoành tráng, công phu, với nhiều nhiều loại hình văn hóa, âm nhạc. Tuyệt vời hơn nữa là người dân Việt Nam rất thân thiện. Tất cả mọi người cùng hòa chung với âm nhạc Châu Âu. Đây đúng là lễ hội của Châu Âu nhưng là ở Châu Á, tại Hà Nội, Việt Nam”.

Ngôi làng Châu Âu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 4/5 đến 6/5.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác