Khai mạc triển lãm “Thượng tướng Song Hào – Cuộc đời và sự nghiệp”

(VOV5) - Thượng tướng Song Hào là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà chính trị - quân sự xuất sắc đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Chiều 17/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc triển lãm “Thượng tướng Song Hào – Cuộc đời và sự nghiệp”.

Triển lãm giới thiệu 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của Thượng tướng Song Hào được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và gia đình Thượng tướng sưu tầm, lưu giữ trong nhiều năm qua. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các tác phẩm của Thượng tướng được Thư viện Quân đội tập hợp.

 Khai mạc triển lãm “Thượng tướng Song Hào – Cuộc đời và sự nghiệp” - ảnh 1Thượng tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) cùng đoàn cán bộ trong chuyến công tác tại Khu 4, năm 1965. Nguồn: qdnd.vn

Thượng tướng Song Hào, tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20/8/1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ông là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà chính trị - quân sự xuất sắc đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác