Khánh Hòa cử 10 chư tăng ra Huyện đảo Trường Sa làm phật sự

(VOV5) - Trong số 10 chư tăng ra đảo Trường Sa lần này, có 6 chư tăng phát nguyện tiếp tục ở lại làm phật sự và 4 chư tăng lần đầu ra huyện đảo Trường Sa.

Khánh Hòa cử 10 chư tăng ra Huyện đảo Trường Sa làm phật sự - ảnh 1

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm cho các chư tăng lần đầu ra Trường Sa (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa cử 10 chư tăng ra làm phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo ở huyện Trường Sa. 

Trong số 10 chư tăng ra đảo Trường Sa lần này, có 6 chư tăng phát nguyện tiếp tục ở lại làm phật sự và 4 chư tăng lần đầu ra huyện đảo Trường Sa.

Thượng tọa Thích Thiện Phước, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Hiện các chư tăng đã sẵn sàng ra quần đảo Trường Sa hành đạo. Các vị xin phát nguyện ở lại đều thể hiện tinh thần rất tốt, chắc chắn thích nghi với thời tiết, tấm lòng của các vị đó đối với đất nước. Phát tâm cho việc ở đó để ủng hộ tinh thần, cuộc sống tâm linh, đem tinh thần Phật pháp ra truyền bá, hướng dẫn cho bà con tu hành. Năm nay, kỳ này đặc biệt là có 4 chùa được 2 vị, rõ ràng tinh thần vì biển, đảo Trường Sa".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác