Khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

(VOV5) - Ban tổ chức trao giải Nhất cho dự án “Kinh doanh, giới thiệu, quảng bá đặc sản Quảng Nam”, sử dụng công nghệ thông tin tạo mã vạch để giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tác giả Dương Thị Ngọc Liễu, ở thành phố Tam Kỳ.

Ngày 7/11, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo”. Nhiều ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi được đánh giá cao về khả năng ứng dụng cũng như tính sáng tạo.   

Khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên - ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao giải Nhất cho tác giả Dương Thị Ngọc Liễu với ý tưởng "Kinh doanh - Giới thiệu- Quảng bá đặc sản Quảng Nam” - Ảnh: quangnam 

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên, qua đó góp phần từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho dự án “Kinh doanh, giới thiệu, quảng bá đặc sản Quảng Nam”, sử dụng công nghệ thông tin tạo mã vạch để giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tác giả Dương Thị Ngọc Liễu, ở thành phố Tam Kỳ. Giải Nhì là dự án “Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tinh bột nghệ” của tác giả Nguyễn Hoàng Vy, ở huyện Tiên Phước; mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm bào ngư của nhóm tác giả Hợp tác xã Nông nghiệp Thu Bồn, ở huyện Duy Xuyên được nhận giải Ba.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác