Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh từ Huyện đảo Trường Sa về đất liền cứu chữa

(VOV5) -Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) điều tổ bay trực thăng cùng kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Trường Sa.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Ngư dân Trần Đệ, đang hành nghề đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa, bị tắc ruột, đã được chuyển tới Bệnh viện Quân y 175 vào chiều ngày 22/4 để cấp cứu.

Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh từ Huyện đảo Trường Sa về đất liền cứu chữa - ảnh 1Chuyển ngư dân bị nạn đi cấp cứu. Ảnh Vănhoa 

Trước đó, chiều 21/4, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) điều tổ bay trực thăng cùng kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Trường Sa, Thị trấn Trường Sa, đưa bệnh nhân Trần Đệ, ngư dân tỉnh Bình Thuận, bị tắc ruột biến chứng nhiễm trùng, vào đất liền điều trị.

Ngư dân Trần Đệ đã được đưa về cứu chữa tại Bệnh xá đảo Trường Sa tối ngày 19/4. Tuy nhiên, bước sang ngày 21/4, bệnh nhân có dấu hiệu biến chứng nhiễm trùng, vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá đảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác