Kon Tum: Ra quân chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

(VOV5) - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020” được Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai tại 5 xã biên giới của tỉnh.

Kon Tum: Ra quân chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương - ảnh 1

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao kinh phí, quà hỗ trợ chương trình - Ảnh: phunukontum.org.vn

Trong hai ngày 29 và 30/6, Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ra quân thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018- 2020”.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020” được Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai tại 5 xã biên giới của tỉnh, gồm: Rờ Kơi, Mô Rai, huyện Sa Thầy; Đăk Blô, Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei và xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi. 

Ngay trong đợt ra quân này, hai đơn vị cùng với sự đồng hành của Ban Gia đình và Xã hội- Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai triển khai việc thành lập mô hình “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường”; thành lập Tổ liên kết phụ nữ trồng mỳ cao sản; hỗ trợ bò giống sinh sản giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững…

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018- 2020. Đối với Đồng Nai chúng tôi đã phát động trong các cấp Hội cùng với hội viên phụ nữ đóng góp để chung tay góp sức với chương trình này. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018, Đồng Nai hỗ trợ cho xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum các phần quà gồm 1 mái ấm tình thương, 100 áo ấm, 150 bộ đồng phục cho học sinh. Ngoài ra có 10 nhà vệ sinh giá rẻ cho phụ  nữ, 10 chiếc xe đạp tổng trị giá 134 triệu đồng".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác