Lâm Đồng tiếp nhận hơn 19 tỷ đồng trong ngày phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam“

(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai nhiều chương trình công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo với phương châm “Trao cần câu thay vì trao con cá”.

Ngày 21/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2018) và phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019. Dịp này, đại diện 12 huyện, thành phố của tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 19 tỷ đồng và 51.900 phần quà, 340 suất học bổng, 21 căn nhà, 1 thư viện tại huyện Đơn Dương.

Lâm Đồng tiếp nhận hơn 19 tỷ đồng trong ngày phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam“ - ảnh 1Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng, trao quà Trung thu cho các em học sinh trường Hoa Phong Lan - Ảnh: baolamdong. 

Nhiều năm qua từ kinh phí của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã chăm lo cho hàng chục ngàn lượt hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai nhiều chương trình công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo với phương châm “Trao cần câu thay vì trao con cá”. Bên cạnh đó, Hội duy trì và nhân rộng các mô hình, dự án có hiệu quả như mô hình “Mười người giúp một người”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”, “Thùng tiền nhân đạo”...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác