Lan tỏa đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

(VOV5) - Qua 20 năm, giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 sinh viên, nhóm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc với gần 10.000 đề tài nghiên cứu khoa học.

Với mục đích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, chiều 21/11, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka – 20 năm lan tỏa đam mê, nâng tầm khoa học”.

Lan tỏa đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên - ảnh 1 Tọa đàm Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka “20 năm lan toả đam mê - Nâng tầm khoa học” - Ảnh: hcmcpv

Theo ông Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ chương trình Eureka tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ thuộc Quỹ học bổng Vì ngày mai phát triển, từ năm 1998, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka.

Qua 20 năm, giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 sinh viên, nhóm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc với gần 10.000 đề tài nghiên cứu khoa học. Giải thưởng cũng góp phần thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các trường đại học, cao đẳng, học viện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác