Lễ dâng hương tưởng nhớ và kỷ niệm 990 năm ngày mất đức vua Lý Thái Tổ

(VOV5) - Buổi lễ góp phần tôn vinh truyền thống đạo lý uống nư­ớc nhớ nguồn, phát huy vai trò lịch sử trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Lễ dâng hương tưởng nhớ và kỷ niệm 990 năm ngày mất đức vua Lý Thái Tổ - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: phatgiao.org.vn

Ngày 18/4,  tại Điện Kính Thiên, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ và kỷ niệm 990 năm ngày mất đức vua Lý Thái Tổ, vị vua đầu triều nhà Lý (1028- 2018).

Buổi lễ là dịp để tuyên truyền giáo dục và nâng cao tinh thần dân tộc tới mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, góp phần tôn vinh truyền thống đạo lý uống nư­ớc nhớ nguồn, phát huy vai trò lịch sử trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Đức vua Lý Thái Tổ, huý là Lý Công Uẩn, sinh năm Giáp Tuất (974).  Với tầm nhìn chiến lược lâu dài, liên quan đến điều kiện phát triển địa lý, văn hoá, xã hội, kinh tế, quốc phòng …, vua Lý Thái Tổ khi lên ngôi được 10 tháng, đến tháng 8 năm Canh Tuất (1010) đã quyết định dời đô về thành Đại La. Khi thuyền ngự cập bến sông Hồng, thấy rồng vàng hiện lên, Ngài đổi tên Đại La thành Thăng Long ( Hà Nội ngày nay).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác