Lễ hội Đức khai mạc tối 2/11 tại Hà Nội

(VOV5) - Lễ hội có nhiều sự kiện đặc biệt như Lễ khui thùng bia, múa rối Thử thách cùng bước nhảy, buổi biểu diễn của ban nhạc Pop Rock nổi tiếng của Đức "Isolation Berlin"

Sau 3 năm kể từ 2015, Lễ hội Đức trở lại vào lúc 20h tối 02/11, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với chủ đề "Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội", Lễ Hội Đức năm nay thể hiện sự đa dạng trong hợp tác song phương giữa 2 nước.

Lễ hội Đức khai mạc tối 2/11 tại Hà Nội - ảnh 1 Lễ hội văn hóa Đức tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần (2 và 3-11) 
tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Lễ hội có nhiều sự kiện đặc biệt như Lễ khui thùng bia, múa rối Thử thách cùng bước nhảy, buổi biểu diễn của ban nhạc Pop Rock nổi tiếng của Đức "Isolation Berlin", biểu diễn thời trang; trao giải cuộc thi nhân kỷ niệm 10 năm triển khai dự án trường học đối tác của tương lai (PASCH), giới thiệu các hoạt động giảng dạy tiếng Đức tại Việt Nam. Lễ hội còn có 10 gian hàng giới thiệu đồ ăn và đồ uống đặc trưng của Đức, các trò chơi dành cho trẻ em, học tiếng Đức qua các trò chơi.

Lễ hội Đức 2018 là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh nước Đức và cũng tạo cơ hội cho các công ty của Việt Nam có hoạt động hợp tác với Đức. Việc Lễ hội Đức trở lại Việt Nam cũng thể hiện mong muốn của hai nước thúc đẩy đối thoại văn hóa, mở rộng các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác