Lễ hội Đức lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) – 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam sẽ tham gia lễ hội và giới thiệu các sản phẩm tiên tiến của họ đến các đối tác Việt Nam.

Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại thành phố Hồ Chí Minh Andreas Siegel cho biết “Lễ hội Đức” lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/04, tại Thảo Cầm Viên. Lễ hội nhằm mục đích giới thiệu sâu rộng hơn về nước Đức đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh, cũng như thông qua lễ hội sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai đất nước.


Lễ hội Đức lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Ảnh: hanoigrapevine.com.


300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam sẽ tham gia lễ hội và giới thiệu các sản phẩm tiên tiến của họ trong các lĩnh vực môi trường, kỹ thuật công nghệ cao, y tế, giáo dục… đến các đối tác Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp Đức sẽ mang đến lễ hội công nghệ mới nhất về xử lý nước thải thành nước sạch để các khách tham quan có thể thực hành và kiểm chứng tại chỗ. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam cũng sẽ tham gia biểu diễn tại lễ hội như Lâm Vissay, Trung Lương, Hồ Trung Dũng, Vũ Nhật Tân… cùng với ban nhạc Hip Hop đến từ Đức. Ban tổ chức hy vọng lễ hội sẽ thu hút được hơn 5.000 người đến tham dự.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác