Lễ tiếp nhận đất thiêng từ Huyện đảo Trường Sa vào đàn Xã Tắc

(VOV5) - Đây là hoạt động ý nghĩa, khẳng định chủ quyền non sông liền một dải từ đất liền ra biển đảo

Lễ tiếp nhận đất thiêng từ Huyện đảo Trường Sa vào đàn Xã Tắc  - ảnh 1

Ông Nguyễn Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành rải đất thiêng Trường Sa xuống đàn Xã Tắc (Ảnh: tuoitre.vn)

Ngày 29/8, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ tiếp nhận đất thiêng từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, và thực hiện các nghi thức trang trọng nhất để hòa đất thiêng vào đàn Xã Tắc, Huế. 

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết tháng 5/2017, Báo Tuổi trẻ và Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận đất thiêng Cố đô Huế gửi ra Trường Sa. Đây là hoạt động ý nghĩa, khẳng định chủ quyền non sông liền một dải từ đất liền ra biển đảo, khẳng định khát vọng về một vùng biển hòa bình, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển và khẳng định chủ quyền biển đảo. 

Đàn Xã Tắc ở Huế được xây dựng từ cuối mùa Xuân năm 1806 và là một trong những di tích cung đình đặc biệt quan trọng của cố đô Huế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác