Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc những đoá hoa bất tử

(VOV5) - Qua 2 tháng phát động cuộc thi đã có 87 tác phẩm gửi về tham dự. 

Tối 20/7, tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc  (24/7/1968 - 24/7/2018) với chủ đề “Những đoá hoa bất tử”.

Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc những đoá hoa bất tử - ảnh 1 Thủ tướng trao giải cho các tác giả đạt giải A - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Qua 2 tháng phát động cuộc thi đã có 87 tác phẩm gửi về tham dự, Ban tổ chức chọn được 10 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 7 giải khuyến khích để trao giải. Giải A thuộc về ca khúc “Cổ tích quê mình”, nhạc: Ngọc Thịnh, lời thơ: Ngọc Vượng. Các sáng tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, hướng về mảnh đất thiêng Đồng Lộc.

Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc những đoá hoa bất tử - ảnh 2 Thủ tướng cùng các tác giả đạt giải - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng với lễ trao giải, Chương trình nghệ thuật “Những đóa hoa bất tử” diễn ra xúc động với sự tham gia trình diễn của nhiều ca sĩ tên tuổi. Công chúng được thưởng thức nhiều ca khúc tái hiện lại chặng đường vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác